Na Uy tăng cường đối phó Nga ở Bắc Cực

Na Uy, thành viên NATO, có chung một phần biên giới ngắn với Nga ở Bắc Cực, Nga tăng cường quân sự. Các nước Bắc Âu khác đã bày tỏ quan ngại về hoạt động không quân, hải quân Nga.

Đô đốc Haakon Bruun-Hanssen phát biểu tại cuộc họp báo về kế hoạch quốc phòng tương lai, rằng "Người hàng xóm phía đông đã xây dựng khu quân sự, ngay khu vực gần với chúng ta. Họ đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự để đạt được tham vọng chính trị".

 Na Uy cho rằng việc Nga tăng cường lực lượng vũ trang ở Bắc Cực sẽ tạo ra mối đe dọa đối với khu vực này

Bruun-Hanssen nói với Reuters rằng: "Chúng tôi luôn hết lòng và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ Na Uy nếu cần thiết".
Bruun-Hanssen cho rằng các lực lượng vũ trang của Na Uy cần tổng cộng hơn 21,2 tỉ USD, vượt quá ngân sách dự kiến trong hai thập kỷ tiếp theo để đảm bảo khả năng phòng thủ.
Ngoài căng thẳng tăng cao giữa phương Tây và Nga, Na Uy cũng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa mới từ khủng bố, chiến tranh mạng.
Na Uy đã đặt hàng 10 máy bay chiến đấu F-35 từ Lockheed Martin, ít hơn so với kế hoạch nếu không được cấp thêm tiền. Na Uy đã cam kết sẽ mua tổng cộng 52 chiếc máy bay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm