Nam California tái phong tỏa vì COVID-19 bùng phát trở lại

Đài CNN cho biết chính quyền bang California (Mỹ) vừa phát lệnh tái áp đặt các biện pháp phong tỏa từ 0 giờ ngày 6-12 (giờ địa phương, tức khoảng trưa 7-12 giờ Việt Nam) ở khu vực phía nam của bang nhằm kiểm soát đà lây lan của đại dịch COVID-19 bất ngờ tái bùng phát dữ dội gây quá tải hệ thống y tế. Theo báo cáo tổng hợp từ một loạt cơ sở y tế ở California, số giường chăm sóc đặc biệt (ICU) ở nhiều khu vực đã giảm xuống dưới ngưỡng 15%. Đơn cử, khu vực phía nam California xác nhận chỉ còn lại 12,5% số ICU. Ở hạt San Joaquin, số giường bệnh đặc biệt còn lại là 8,6%, thấp ba lần ngưỡng tối thiểu.

Quy định phong tỏa sẽ được áp dụng trong ba tuần, theo đó doanh nghiệp kể cả ngoài trời và trong phòng kín, các viện bảo tàng, vườn bách thú, khu công viên nước... đều phải đóng cửa. Các cửa hàng bán lẻ sẽ được giới hạn ở mức chỉ hoạt động 20% công suất. Các nhà hàng chỉ giới hạn ở việc bán đồ mang đi. Các quán rượu, tiệm cắt tóc, cơ sở làm móng đều phải đóng cửa trở lại. Địa phương nào không thực hiện đầy đủ các biện pháp phong tỏa sẽ bị cắt ngân sách. Dân số ở khu vực bị ảnh hưởng vào khoảng 27 triệu người, bao gồm cả hai TP Los Angeles và San Diego. Tính đến tối 7-12 (giờ Việt Nam), theo số liệu trên Worldometer, California ghi nhận hơn 1,36 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 20.000 người đã tử vong, chiếm khoảng 1/10 tỉ lệ nhiễm và tử vong trên toàn nước Mỹ. Trong 24 giờ gần nhất, hơn 25.000 ca nhiễm và 55 ca tử vong mới được xác nhận ở California.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm