Năm nhà báo chết tại chỗ vì đánh bom kép ở Afghanistan

Ít nhất 25 người chết trong đó có năm nhà báo trong hai vụ nổ bom sáng 30-4 tại thủ đô Kabul (Afghanistan), 45 người bị thương.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 8 giờ sáng tại khu vực tọa lạc đại sứ quán Mỹ, trụ sở NATO và nhiều tòa nhà chính phủ Afghanistan như dinh tổng thống, trụ sở Bộ Quốc phòng, trụ sở cơ quan tình báo Afghanistan. Bốn người chết và năm người bị thương trong vụ nổ đầu tiên này.

Hiện trường đánh bom ở Kabul (Afghanistan) sáng 30-4. Ảnh: CNN

Hiện trường đánh bom ở Kabul (Afghanistan) sáng 30-4. Ảnh: CNN

Rất nhiều nhà báo đã đến hiện trường tác nghiệp lấy tin. Nửa giờ sau, một kẻ tấn công cải trang thành một người quay phim len lỏi vào giữa các nhà báo, cho nổ tung bom cài trong người, văn phòng cảnh sát Kabul cho biết.

Thêm 21 người, trong đó có năm nhà báo chết tại chỗ, theo Ủy ban An toàn nhà báo Afghanistan.

Một nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường đánh bom ở Kabul (Afghanistan) sáng 30-4. Ảnh: CNN

Một nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường đánh bom ở Kabul (Afghanistan) sáng 30-4. Ảnh: CNN

Năm nhà báo này nhà thuộc nhiều cơ quan báo chí khác nhau, trong đó có một phóng viên ảnh của hãng tin AFP (Pháp) và các nhà báo của kênh truyền hình TOLOnews (Afghanistan), kênh truyền hình 1TV (Nga), hãng tin Al Jazeera (Qatar).

Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm