Nam Sudan vừa đánh vừa đàm

Chiến sự bùng nổ ở Nam Sudan từ giữa tháng 12-2013 giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy do nguyên Phó Tổng thống Riek Machar (bị sa thải hồi tháng 7-2013) cầm đầu sau khi Tổng thống Salva Kiir (bộ tộc Dinka) lên án ông Riek Machar (bộ tộc Nuer) âm mưu đảo chính. Nội chiến đã làm hàng ngàn người chết và 200.000 người tản cư (ảnh).

Đêm 4-1, tiếng đạn pháo vẫn nổ trong khu vực có dinh tổng thống, trụ sở Quốc hội và văn phòng các bộ ở thủ đô Juba của Nam Sudan. Quân đội chính phủ cũng đang nỗ lực tái chiếm TP chiến lược Bor cách Juba 200 km.

Ông Seyoum Mesfin, nguyên ngoại trưởng Ethiopia, đặc phái viên của Cơ quan liên chính phủ về phát triển (khối các nước Đông Phi giữ vai trò trung gian đàm phán), khẳng định chính phủ Nam Sudan và phe đối lập đã cam kết giải quyết xung đột chính trị bằng con đường đàm phán. Uganda đã triển khai quân ở Nam Sudan để giúp đỡ người dân tản cư và yểm trợ cho quân đội chính phủ.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm