Nắng nóng cực độ giết chết trên 1000 người

Nhiêt độ ở Karachi và các vùng lân cận ở tỉnh Sinhdh đã giảm xuống 30 độ hôm 25-6 sau 5 ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ lên tới 40 độ C.
Mặc dù nhiệt độ giảm nhưng số người chết vẫn tiếp tục tăng cao. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho hay các đơn vị quân đội và nhân viên kiểm lâm đêu được điều động để giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khủng hoảng.

“Họ đã thiết lập 29 trung tâm về sốc nhiệt trên toàn tỉnh và phân phát 77 tấn nước khoáng” – thiếu tướng Asghar Nawaz cho hay.

Đa số trường hợp tử vong là người già, người nghèo và người lao động phải làm việc ngoài trời. Họ chết đều do bị sốc nhiệt, mất nước hoặc chết vì các bệnh liên quan tới nắng nóng.

Nhiệt độ xuống thấp đem lại nhiều cứu trợ cho người dân Karachi hôm 25-6 (Nguồn: Al Jazeera)

Nhà chức trách cho hay các nhà xác và bệnh viên đều quá tải.
Tình trạng cúp điện kéo dài trên toàn tỉnh, đặc biệt là Karachi khiến mọi người không thể ở trong nhà. Cư dân cho hay họ phải sống trong tình trạng không có điện 12 giờ mỗi ngày.
K-Electric, công ty cung cấp và phân phối điện của Karachi cho hay công ty đã phải vật lộn để đối phó với nhu cầu dùng điện tăng đột ngột của người dân.
Việc cúp điện đã ảnh hưởng đến việc cấp nước cho thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm