NATO thiết lập đường dây nóng với Nga

Căn cứ của NATO tại thủ đô Kabul - Afghanistan (Ảnh: AP)

NATO từ chối cho biết đường dây nóng này được thiết lập khi nào, chỉ cho hay các kênh truyền thông luôn trong tình trạng hoạt động. Nga cũng đã sẵn sàng nhận các cuộc gọi điện thoại từ “đầu dây bên kia”.

Theo tờ báo này, ý tưởng thành lập đường dây nóng là do sáng kiến của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.
Tháng 12-2014, vị ngoại trưởng này đã kêu gọi thành lập một đường dây trực tiếp giữa Moscow và NATO nhằm ứng phó với bất kỳ khủng hoảng nào liên quan tới cuộc nội chiến Ukraine.
Sáng kiến này “noi gương” theo một kênh liên lạc Xô-Mỹ từng tồn tại trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. Đường dây nóng - “điện thoại đỏ” giữa Moscow-Washington được thiết lập vào năm 1963 sau khủng hoảng tên lửa ở Cuba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm