New Delhi (Ấn Độ): Một buổi tối năm vụ nổ bom

Cảnh sát đã kịp thời vô hiệu hóa ba quả bom khác gài ở các khu vực đông đúc, trong đó có một quả gài ở đài tưởng niệm chiến tranh Indian Gate, một điểm du lịch nổi tiếng.

Sau vụ nổ bom đầu tiên, tổ chức Chiến binh Hồi giáo Ấn Độ (Indian Mujahedeen) đã gửi thư điện tử đến các đài truyền hình Ấn Độ nhận trách nhiệm và thách thức: “Các người hãy ngăn chặn chúng tôi đi nếu có thể”.

Tổ chức này đã từng nhận trách nhiệm nhiều vụ đánh bom đẫm máu ở Ấn Độ trong những năm gần đây, trong đó có một vụ cách đây hai tháng tại TP Ahmedabad (bang Gujarat) làm 49 người chết.

Tổng thống Pakistan mới nhậm chức Asif Ali Zardari và Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom ở Ấn Độ. Đài truyền hình Ấn Độ đưa tin cảnh sát đã bắt giữ 10 người tình nghi. Ấn Độ đã thắt chặt an ninh tại sân bay, ga xe lửa và trung tâm các thành phố trên toàn quốc. Hệ thống xe điện ngầm ở thủ đô New Delhi đã tạm ngưng hoạt động.

LÊ LINH (Theo AFP, AP, PTI)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm