Nga bàn giao chiến hạm 'khủng' cho Việt Nam vào 2016

Kỹ sư trưởng của Cục Thiết kế Zelenodolsk - Yevgeny Matveyev nói rằng "Trước đây, Nga cũng đã từng xây dựng một cặp tàu khu trục cho Việt Nam. So với cặp tàu đầu tiên, cặp thứ hai sắp hoàn thiện này được trang bị nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự tân tiến hơn hẳn. Dự kiến, thời hạn chuyển giao cho Việt Nam sẽ vào khoảng cuối năm 2016".

Yevgeny Matveyev cho biết thêm, ngoài các hệ thống đối phó bề mặt, tàu khu trục mới được thiết kế dành cho đối tác nước ngoài sẽ có thêm vũ khí chống tàu ngầm

 Tàu khu trục lớp Gepard mang tên Tatarstan của Nga. Ảnh: Itar-Tass

Kỹ sư trưởng khẳng định: "Cho đến nay, quá trình đóng tàu vẫn đang suôn sẻ và hoàn thành đúng tiến độ”. 

Công trình xây dựng cặp thứ hai loại tàu khu trục lớp Gepard 3.89 cùng với các vũ khí chống tàu ngầm cho Hải quân Việt Nam tiếp tục do Công ty cổ phần nhà máy đóng tàu Zelenodolsk đảm nhiệm. 
Đây được xem là một phần nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế giữa Nga và Việt Nam.
Trước đó, hợp đồng xây dựng cặp chiến hạm đầu tiên thuộc Dự án 11.661 đã được hai bên ký kết vào năm 2005. 
(Theo Itar-Tass)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm