Nga báo động khủng bố, sơ tán 3.000 người

Ngày 26-12, Nga đã cho sơ tán khẩn khoảng 3.000 người tại ba nhà ga tàu lửa ở Moscow vì nhận được đe dọa đánh bom, hãng tin Sputnik (Nga) cho biết.

Ban đầu, hai nhà ga Kazansky và Leningradsky nhận được các cuộc gọi cảnh báo sẽ có đánh bom. Hai nhà ga này cho sơ tán khẩn hơn 2.000 người.

Kazansky, một trong 2 nhà ga nhận cảnh báo sẽ bị đánh bom. Ảnh: WSBRADIO

Kazansky, một trong hai nhà ga nhận cảnh báo sẽ bị đánh bom. Ảnh: WSBRADIO

Ngay sau đó, nhà ga Yaroslavsky cũng cho sơ tán khẩn 750 người phòng ngừa đánh bom.

“Chúng tôi đang chờ chó nghiệp vụ đến đánh hơi tìm bom” - Sputnik dẫn lời một nguồn tin trong lực lượng phản ứng khẩn cấp cho biết.

Sau đó vài giờ, cảnh sát Nga cho biết họ không tìm thấy bất kỳ thiết bị nổ nào tại cả ba nhà ga, theo hãng tin TASS (Nga).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm