Nga chỉ trích Mỹ đòi LHQ họp khẩn về Iran

Nga vừa lên tiếng chỉ trích việc Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) họp khẩn bất thường về biểu tình Iran.

“Chúng tôi thấy HĐBA LHQ không có vai trò gì trong việc này. Chuyện nội bộ Iran không liên quan gì đến vai trò của HĐBA LHQ” – RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 4-1.

Vài ngày trước, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Mỹ đang vận động các cuộc họp khẩn về Iran tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) và cả trong khuôn khổ Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ). Ngày 4-1, phái bộ Mỹ cũng cho biết đã yêu cầu LHQ họp vào ngày 5-1.

Cùng ngày, phái bộ Kazakhstan cũng xác nhận với Reuters rằng HĐBA LHQ sẽ họp về Iran vào chiều 5-1 (giờ Mỹ). Kazakhstan đang giữ vị trí chủ tịch HĐBA.

Biểu tình ở TP Mashhad (Iran) ngày 4-1. Ảnh: AFP

Biểu tình ở TP Mashhad (Iran) ngày 4-1. Ảnh: AFP

Ông Ryabkov nói Mỹ không nên can thiệp chuyện nội bộ Iran, và Nga vẫn tôn trọng thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với nhóm P5+1 (trong đó có Nga) năm 2015. cho biết Mỹ có thể sẽ trừng phạt.

Về khả năng Mỹ trừng phạt các quan chức Iran đàn áp biểu tình như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã nói, ông Ryabkov cho rằng biện pháp này không “hợp pháp”.

Cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran đã kéo dài hơn một tuần với 21 người thiệt mạng và hơn 450 người bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm