Nga cho Cuba vay 50 triệu USD mua thiết bị quân sự

Trước chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 2-11, Nga thông báo cho Cuba vay 50 triệu USD để mua thiết bị quân sự từ Nga, Kommersant cho biết.

Theo Kommersant thì dự kiến Cuba sẽ mua xe bọc thép, trực thăng, xe tăng và vũ khí hạng nhẹ.

Trong cuộc gặp ngày 2-11, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng ký thỏa thuận chung về sự hợp tác chiến lược giữa hai nước, theo Sputnik. Trong tuyên bố chung, hai lãnh đạo cùng lên án việc sử dụng trừng phạt đơn phương, vô căn cứ trong chính sách đối ngoại là một biện pháp gây mất ổn định.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (giữa, trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa, phải) gặp nhau ngày 2-11. Ảnh: SPUTNIK

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel(giữa, trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa, phải) gặp nhau ngày 2-11. Ảnh: SPUTNIK

Tiếp ông Díaz-Canel còn có hai chủ tịch Hạ viện, Thượng viện Nga. Ông Díaz-Canel mời ông Putin thăm Cuba vào năm 2019.

Đây là lần đầu tiên ông Díaz-Canel thăm Nga với cương vị chủ tịch Cuba. Trước khi đến Nga, ông Díaz-Canel có chuyến thăm không chính thức Pháp, gặp Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Ông Díaz-Canel sẽ rời Nga vào ngày 3-11, các điểm đến tiếp theo sẽ là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm