Nga điều tra cuộc tập trận 'lớn nhất lịch sử' của NATO

Cuộc điều tra sẽ diễn ra từ ngày 13-16/4 chiếu theo văn kiện Vienna năm 2011 về các biện pháp thắt chặt an ninh. 

Cuộc diễn tập quân sự của NATO với tên gọi “Joint Warrioir” do Anh lãnh đạo đã khởi động vào thứ Bảy (11-4) vừa qua và sẽ kéo dài đến ngày 24-4. Hơn 50 chiến hạm và tàu ngầm cùng 70 phi cơ và 13,000 binh lính từ 14 quốc gia tham gia vào đợt diễn tập này.

 Lực lượng quân đội đông đảo trong đợt diễn tập Joint Warrior vào năm 2012

Ông Ryzhkov cho hay: “Cuộc điều tra này nhằm xác định lại mục đích của các hoạt động quân sự trên ở một vài khu vực đặc biệt”.

Ông Ryzhkov bổ sung thêm rằng các chuyên gia người Nga sẽ đến các khu diễn tập và sẽ sẽ ghi nhận lại các thông tin cần thiết về các hoạt động quân sự.

 

Có cả sự xuất hiện của những chiến thuyền và tàu ngầm hiện đại 

Trong một bài phát biểu vào thứ Bảy vừa qua, phía NATO nói rằng cuộc diễn tập sẽ bao gồm những buổi tập huấn kết hợp vô cùng tinh vi nhằm tạo điều kiện tập luyện chung cho các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân.

Hơn nữa, Joint Warrior còn là đợt diễn tập lớn nhất trong lịch sử.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm