Nga: Không chỉ ông Trump mới biết ưu tiên quyền lợi nước mình

Tổng thống Nga Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt quyền lợi của Mỹ trên tất cả, nhưng ông cũng hy vọng ông Trump tôn trọng suy nghĩ tương tự của ông Putin – đặt quyền lợi Nga lên trên hết, nếu muốn xây dựng một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Đây là lời của ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin trong cuộc trả lời phỏng vấn với Russia Today ngày 16-7, trước cuộc gặp thượng đỉnh rất được mong chờ giữa hai ông Trump và Putin dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay tại thủ ô Helsinki (Phần Lan).

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: UNIAN

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: UNIAN

Trao đổi với Russia Today, ông Peskov đề cập nhiều đến khẩu hiệu đầy tranh cãi “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

“Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các lãnh đạo. Bất cứ lãnh đạo nào, khi đối thoại với người đồng cấp nước ngoài cũng đều phải quan tâm đến các quyền lợi của nước mình. Và tổng thống chúng ta rất thực tế, rất kiên định. Ông ấy luôn khẳng định mình quan tâm đến quyền lợi quốc gia Nga hơn tất cả. Đó là lý do tại sao ông ấy hiểu được suy nghĩ tương tự của ông Donald Trump và việc ông Trump áp suy nghĩ này lên đất nước mình” – theo ông Peskov.

Tuy nhiên theo ông Peskov, trên bình diện chính trị toàn cầu, cách tiếp cận này chưa bao giờ cho thấy hiệu quả và thường dẫn tới sự cô lập, trừ khi nó được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và công nhận các quyền lợi của đối phương.

“Cách tiếp cận này phải dựa trên cam kết phát triển sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, quan tâm đến quyền lợi của cả các nước khác. Kết hợp tất cả các yếu tố này lại với nhau có thể tạo được một môi trường thích hợp cho phát triển hợp tác. Đó là điều chúng tôi mong sẽ đạt được tại thượng đỉnh này. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một bước nhỏ giúp vượt qua được tình huống khủng hoảng hiện tại trong quan hệ hai bên” – ông Peskov nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) chấp nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đặt quyền lợi của Mỹ trên tất cả, nhưng cũng hy vọng ông Trump tôn trọng suy nghĩ tương tự mình. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) chấp nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đặt quyền lợi của Mỹ trên tất cả, nhưng cũng hy vọng ông Trump tôn trọng suy nghĩ tương tự mình. Ảnh: AFP

Theo ông, là lãnh đạo của hai cường quốc lớn, hai ông Trump và Putin rõ ràng phải tôn trọng lẫn nhau và “hòa hợp tốt” với nhau, rằng chuyện ông Trump gần đây hay nói người đồng cấp Nga là một “đối thủ” không phải là điều tốt và không cần thiết xảy ra.

“Tôi có thể nói cạnh tranh là một hiện tượng tích cực. Cạnh tranh giúp thế giới phát triển. Nhưng luôn tồn tại chữ “nhưng”. Cạnh tranh cần phải công bằng. Chúng ta cần cạnh tranh công bằng trong chính trị, trong kinh tế. Điều đó giúp toàn bộ quy trình toàn cầu phát triển. Không may, chúng tôi thấy sự canh tranh này không phải lúc nào cũng công bằng” – ông Peskov nói với Russia Today, nhắc đến chuyện Mỹ đặt áp lực kinh tế lên các đối tác châu Âu của Mỹ.

Ông Peskov cho biết hai ông Putin và Trump dự kiến sẽ bàn nhiều vấn đề và có cơ hội có được thỏa hiệp, tuy nhiên không có lịch trình khép kín nào và cũng không có kế hoạch chắc chắn nào cho việc ra tuyên bố chung sau cuộc gặp.

Chưa chắc chắn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Phần Lan. Ảnh: ABC

Chưa chắc chắn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Phần Lan. Ảnh: ABC

Tuy nhiên ông Peskov cũng trấn an những ai đang lo ngại khả năng ông Trump và ông Putin sẽ qua mặt các lãnh đạo châu Âu mà thống nhất gì đó không có lợi cho châu Âu.

“Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt duy trì sự ổn định và an ninh chiến lược của thế giới. Các nước trên thế giới, đặc biệt các nước châu Âu nên quan tâm đến sự bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ” – ông Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm