Nga ký thêm hiệp định khung bán khí đốt cho Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Nga Alexander Novak cho biết, ông và người đồng cấp phía Trung Quốc đã gặp gỡ và cùng nhau trao đổi kỹ lưỡng về các điều khoản trước khi hai bên đi đến thống nhất chung.

 Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho Trung Quốc dọc theo tuyến đường phía Tây vào năm 2019. (Ảnh:  Itar-Tass)

Được biết, Trung Quốc sẽ chính thức nhận được nguồn khí đốt trực tiếp từ phía Tây Siberia vào năm 2019. 

Vị bộ trưởng cũng cho hay, Nga-Trung sẽ thảo luận thêm về các dự án hợp tác nhiên liệu và năng lượng. Nhưng ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết của các dự án song phương này.
Trước đó, hôm 21-5, Tập đoàn độc quyền khí đốt Gazprom của Nga và Tổng công ty dầu khí Hải Dương (CNPC) của Trung Quốc đã ký kết hợp đồng mua bán khí đốt trị giá lên đến 400 tỷ USD trong thời hạn 30 năm. 
Theo đó, mỗi năm, Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ mét khối khí đốt từ đường ống dẫn khí Sila Sibiri.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm