Nga liệt nhóm của ông Navalny vào 'danh sách đen', cấm hoạt động ngay lập tức

Ngày 9-6, một tòa án Nga đã tuyên bố các tổ chức chính trị do nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny đứng đầu là các tổ chức cực đoan, hãng tin Reuters đưa tin.

Theo phán quyết, Tổ chức Chống Tham nhũng và các văn phòng mạng lưới khu vực của ông Navalny đều là các tổ chức “cực đoan” và bị cấm hoạt động ngay lập tức.

Nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AP, với phán quyết trên, bất kỳ ai có liên quan với ông Navalny đều có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ chịu mức án tù lên đến 10 năm.

Sau khi tòa án Nga công bố phán quyết, ông Navalny bác bỏ cáo buộc về chủ nghĩa cực đoan, cho rằng động thái của chính quyền Nga nhằm làm suy giảm vị thế của các lực lượng đối lập trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm