Nga nói gì về việc Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam?

Việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến viêc mua bán vũ khí giữa Nga với Việt Nam, hãng tin Itar-tass (Nga) dẫn tuyên bố của ông Anatoly Punchukdeputy - Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác quân sự Nga ngày 23-5.
Theo ông Anatoly Punchukdeputy, quan hệ giữa Việt Nam với Nga mang tính chiến lược và các lãnh đạo Việt Nam sẽ có hướng đi đúng đắn về phát triển quan hệ hai nước.

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga. (Ảnh: ITAR-TASS)

Việt Nam vốn là một trong những đối tác lớn trong mua bán vũ khí với Nga. Hiện Việt Nam đang có hợp đồng mua 6 tàu ngầm diesel lớp Kilo và chiến hạm Gepard của Nga, dự kiến phía Nga sẽ giao vào cuối năm nay.
Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội ngày 23-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm