Nga sẽ cắt giảm hoạt động tại Syria vì thiếu tiền?

Chi tiêu quân sự của Nga giảm 1/5 trong năm vừa rồi, lần giảm đầu tiên trong vòng hai thập niên qua, theo dữ liệu Viện Nghiên cứu hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI – Thụy Điển) công bố trong báo cáo tuần rồi. SIPRI là tổ chức quốc phòng, chuyên nghiên cứu về xung đột, vũ trang, kiểm soát và giải trừ vũ khí, dựa vào các nguồn tin nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách quốc phòng, theo Reuters.

Hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga trong lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm trận chiến Stalingrad thời thế chiến thứ hai, tại TP Volgograd (Nga) ngày 2-2. Ảnh: REUTERS

Hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga trong lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm trận chiến Stalingrad thời Thế chiến thứ hai, tại TP Volgograd (Nga) ngày 2-2. Ảnh: REUTERS

Nga bắt đầu đà tăng đầu tư chi tiêu quân sự từ sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine năm 2014 và sau đó là can dự vào xung đột Syria năm 2015. Tuy nhiên năm ngoái, chi tiêu quân sự của Nga giảm 20% so với năm trước đó, còn 66,3 tỉ USD, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 1% lên 1.739 tỉ USD. Nga đã nhường vị trí thứ ba thế giới về chi tiêu quân sự cho Saudi Arabia, rớt xuống vị trí thứ tư.

Quân nhân Nga và xe tăng T-90 của Nga tại lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm trận chiến Stalingrad thời thế chiến thứ hai, tại TP Volgograd (Nga) ngày 2-2. Ảnh: REUTERS

Quân nhân Nga và xe tăng T-90 của Nga tại lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm trận chiến Stalingrad thời Thế chiến thứ hai, tại TP Volgograd (Nga) ngày 2-2. Ảnh: REUTERS

Đây là lần giảm đầu tiên của Nga kể từ năm 1998 – năm kinh tế Nga gặp khủng hoảng lớn và chìm trong nợ nần. Kinh tế Nga hiện vẫn đang chật vật vì giá dầu giảm cũng như vì các lệnh trừng phạt của phương Tây. Giá dầu tăng nhẹ giúp kinh tế Nga tăng trưởng 1,5% trong năm ngoái, nhưng vẫn dưới mục tiêu 2%.

Nhiều quan chức chính phủ Nga kêu gọi giảm chi tiêu quân sự để lấy tiền phát triển hạ tầng xã hội như y tế và giáo dục, tăng mức sống cho người dân theo chủ trương của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng 3 vừa rồi, điện Kremlin cho biết Nga sẽ cắt ngân sách quốc phòng xuống thấp hơn 3% GDP trong vòng năm năm tới.

Người dân Nga quan sát tên lửa phòng thủ S-400 của Nga trong lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm trận chiến Stalingrad thời thế chiến thứ hai, tại TP Volgograd (Nga) ngày 2-2. Ảnh: REUTERS

Người dân Nga quan sát tên lửa phòng thủ S-400 của Nga trong lễ diễu binh kỷ niệm 75 năm trận chiến Stalingrad thời Thế chiến thứ hai, tại TP Volgograd (Nga) ngày 2-2. Ảnh: REUTERS

Dựa theo kế hoạch chi tiêu quân sự đến năm 2020 của chính phủ Nga, nhà nghiên cứu cấp cao Siemon Wezeman của SIPRI nhận định chi phí quốc phòng của Nga sẽ không tăng, thậm chí còn giảm nữa trong thời gian tới.

Xe quân sự Nga trong buổi tập cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng ở Moscow (Nga) ngày 3-5-2017. Ảnh: REUTERS

Xe quân sự Nga trong buổi tập cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng ở Moscow (Nga) ngày 3-5-2017. Ảnh: REUTERS

Theo nhà nghiên cứu Wezeman, ngân sách ít hơn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự sắp tới của Nga.

“Rất rõ ràng nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng tài sản quân sự hay thực hiện các chiến dịch quân sự. Đó là những yếu tố sẽ bị cắt giảm đầu tiên một khi chi phí quốc phòng giảm” - ông Wezeman nói với Reuters.

“Nga chắc chắn muốn thể hiện mình là một cường quốc của thế giới, có thể thấy qua hoạt động của Nga ở Syria, ở Đại Tây Dương. Nhưng tôi chắc chắn sẽ có sự cắt giảm lớn những hoạt động này” - theo ông Wezeman.

Trực thăng quân sự và tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic của Nga trên sông River trong buổi tập cho lễ diễu binh mừng Ngày Hải quân của Nga ở TP St. Petersburg (Nga) ngày 28-7-2017. Ảnh: REUTERS

Trực thăng quân sự và tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic của Nga trên sông River trong buổi tập cho lễ diễu binh mừng Ngày Hải quân của Nga ở TP St. Petersburg (Nga) ngày 28-7-2017. Ảnh: REUTERS

Nước đứng đầu chi tiêu quân sự thế giới hiện nay vẫn là Mỹ, chiếm 35% chi tiêu quân sự toàn cầu, cao hơn tổng chi tiêu của bảy nước xếp vị trí liền kề cộng lại. Ngân sách quốc phòng của Mỹ không thay đổi trong hai năm 2016, 2017 và dự đoán sẽ tăng trong năm nay.

Trong khi đó chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng liên tục kể từ lần tăng 5,8% năm 2008, đến mức 13% trong năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm