Nga sẽ đơn phương đánh Nhà nước Hồi giáo ở Syria

Hội đàm sẽ diễn ra sau bài phát biểu của Tổng thống Putin tại phiên họp Đại hội đồng LHQ. Đây sẽ là cuộc hội đàm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai ông kể từ cuộc trò chuyện vào tháng 6-2013 ở Bắc Ireland bên lề hội nghị G8. AFP dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ cho biết Nga đã đề nghị hội đàm và Mỹ đồng ý.

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo trong hội đàm, Tổng thống Obama muốn Nga giải thích rõ về sáng kiến thành lập liên minh đa quốc gia chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Nhà Trắng cho rằng Nga nói tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria sẽ ngăn chặn được Nhà nước Hồi giáo là lập luận không thể đứng vững. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng sẽ kêu gọi Nga giữ cam kết về Ukraine.

Tổng thống Putin đã đưa ra sáng kiến xây dựng liên minh mở rộng để tấn công Nhà nước Hồi giáo ở Syria, trong đó có Nga, Iran, Syria. Ngày 24-9, hãng tin Bloomberg đưa tin nếu Mỹ bác bỏ đề nghị của Nga, Nga sẵn sàng đơn phương đánh Nhà nước Hồi giáo ở Syria

Hơn một tuần nay, Washington lo ngại trước thông tin Nga đã triển khai máy bay, xe tăng và binh lính đến miền Bắc Syria. Ngày 25-9, quân đội Nga thông báo sẽ tập trận trên Địa Trung Hải. Trước đó, lần đầu tiên quân đội Syria đã sử dụng máy bay không người lái do Nga cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm