Nga sẽ xây căn cứ hải quân tại quần đảo tranh chấp

Tướng Sergei Surovikin cho biết cuối tháng 3, chính phủ và Bộ Quốc phòng Nga đã xác định phát triển cơ sở quân sự tại Bắc Cực và quần đảo Kuril là mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020. Ông khẳng định Bộ Quốc phòng Nga đã điều động hạm đội gồm sáu tàu và 200 quân tiến hành nghiên cứu khả năng thành lập căn cứ hải quân trên quần đảo Kuril.

Quan hệ giữa Nga và Nhật căng thẳng do vấn đề tranh chấp bốn đảo thuộc quần đảo Kuril. Do đó, sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay hai nước vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình. Nga đã xây dựng căn cứ quân sự trên hai đảo. Quá trình đàm phán về tranh chấp đã đi vào ngõ cụt sau khi Nhật cùng các nước phương Tây lên án Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3-2014. Nhật đã từng phản đối Thủ tướng Nga Medvedev đến thăm quần đảo (ảnh) hồi tháng 8-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm