Nga tiết lộ 'vũ khí bí mật' trong bộ lịch 2019

Năm mới đang đến gần, Bộ Quốc phòng Nga đã chọn thời điểm này để tung ra bộ lịch năm 2019 tràn ngập hình ảnh về những “vũ khí bí mật” của quân đội nước này, theo RT.

Với việc sử dụng lối chơi chữ nhẹ nhàng, những loại khí tài của Nga được nhắc đến bằng những cái tên đầy màu sắc. RT nhận xét: Chính vì vậy bộ lịch năm 2019 mà quân đội Nga phát hành dường như thể hiện đúng tinh thần của kỳ nghỉ lễ.

Mỗi tháng trong bộ lịch là hình ảnh về khí tài và quân nhân Nga kèm theo bình luận hài hước, như: "Các điệp viên lưu ý, các bạn thậm chí có thể tìm ra vũ khí bí mật của điện Kremlin là gì".

Tháng 1: “Chuyển hàng tới mọi nơi trên thế giới
Tháng đầu tiên của năm 2019 là hình ảnh về bệ phóng di động được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M. Ảnh: RT

Tháng 2: “Những chú gấu Nga không ngủ đông”
Tháng này được minh họa bằng hình ảnh một máy bay ném bom chiến lược Tu-95, hay còn gọi là “Gấu” Tu-95 theo định danh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: RT

Tháng 3: “Đôi mắt hút hồn là vũ khí bí mật của điện Kremlin”.
Những nữ quân nhân xinh đẹp thường thu hút sự quan tâm của khán giả khi họ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong các cuộc diễu binh và các sự kiện quân sự khác. Như vậy, đối với quân đội Nga, “vũ khí bí mật” chính là các nữ quân nhân. Ảnh: RT

Tháng 4: “Những bông hoa tuyết Nga” 
Những người lính xuất hiện trong trang lịch tháng 4 là những binh sĩ đặc biệt - những người được huấn luyện để thực hiện các chiến dịch trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Ảnh: RT

Tháng 5: “Chuẩn bị cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 2033”
Ngày Chiến thắng là sự kiện đánh dấu ngày chiến thắng phát xít Đức, được tổ chức vào ngày 9-5. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga và được kỷ niệm bằng một lễ duyệt binh hoành tráng ở Quảng trường Đỏ. Ảnh: RT

Tháng 6: “Kiểm tra âm thanh trước buổi biểu diễn”
Dòng bình luận này có nghĩa là các binh sĩ sắp chuẩn bị tiến hành một nhiệm vụ và đang kiểm tra các thiết bị của họ. Ảnh: RT

Tháng 7: “Máy làm bánh quế điện tử Nga”
Các xilo ngầm được sử dụng để cất trữ tên lửa đạn đạo và từ một số góc độ nhất định, xilo này giống như một máy làm bánh quế trong căn bếp thông thường. Ảnh: RT

Tháng 8: “Cá sấu cũng có thể bay nếu bạn chuyên nghiệp”
Máy bay vũ trang hạng nặng (gunship) Mi-24 được đặt biệt danh là “cá sấu”. Nhưng vì được bảo vệ bởi lớp giáp ngoài nên còn được gọi là “xe tăng bay”. Ảnh: RT

Tháng 9: “Một số cô gái có thể thổi bay bạn”
Hiện có khoảng 44.500 người là nữ giới phục vụ trong Lực lượng vũ trang Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu gần đây còn gọi các nữ nhân quân với cái tên “đội quân quyến rũ”. Ảnh: RT

Tháng 10: “Người sử dụng PC tân tiến”
Trong tiếng Nga, PC là viết tắt của PK, nghĩa là súng máy Kalashnikov. Ảnh: RT

Tháng 11: “Kornet không phải là một thứ hạng, Kornet là lời hiệu triệu”.
9M133 Kornet là tên lửa vác vai chống tăng của quân đội Nga, dùng để đối phó với xe tăng chiến đấu chủ lực. Ảnh: RT

Tháng 12: “Đèn và pháo hoa năm mới”
Tháng cuối cùng trong năm đơn giản là hình ảnh về vệt tên lửa sáng lòa phóng lên không trung ở một cánh đồng. Ảnh: RT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm