Nga 'trả đũa' hành động bao vây quân sự của Mỹ và NATO

Trước đó , Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận Mỹ sẽ đặt 250 xe tăng ở 7 nước Đông Âu và bán đảo Baltic.

Nga có thể tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng cuối phía tây Baltic

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Sergey Zhigarev nói trên đài phát thanh Govorit Moskva: “Điều này phản ánh nguyên tắc đóng quân trên lãnh thổ nước ta của quân đội bao gồm cả khu vực Kalingrad.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Sergey Zhigarev

NATO tăng cường sự hiện diện ở biên giới Nga và cáo buộc Moscow can thiệp vào khủng hoảng Ukraine.
Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và nhấn mạnh tăng cường quân sự ở biên giới Nga chỉ làm suy yếu an ninh khu vực và gia tăng căng thẳng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm