Ngang nhiên đưa tàu Trường Lạc Công Chúa tới Hoàng Sa

Hãng thông tấn Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 3-3 đưa tin một tàu du lịch của nước này đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên tới quần đảo Hoàng Sa. Con tàu du lịch mang tên Trường Lạc Công chúa (Changle Gongzhu) đã khởi hành từ TP Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc hôm 2-3.

Theo Tân Hoa xã, con tàu thời điểm đó chở tổng cộng 308 hành khách. Tàu du lịch Trường Lạc Công chúa thuộc sở hữu của Tập đoàn vận tải eo biển Hải Nam với số tiền đầu tư 230 triệu nhân dân tệ. Đây là một tàu du lịch hạng sang do Công ty đóng tàu Quảng Châu chế tạo, theo Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc).

Tàu du lịch Trường Lạc Công chúa có sức chứa 499 người. Con tàu dài 129 m, rộng 20 m và cao hơn 7 m với lượng giãn nước hơn 12.000 tấn. Tàu này có 82 phòng khách với nhiều dịch vụ như ăn uống, giải trí, mua sắm, y tế và bưu phẩm.

Tàu du lịch Trường Lạc Công chúa của Trung Quốc neo tại một cảng ở TP Tam Á, tỉnh Hải Nam hôm 2-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Con tàu sẽ khai thác tuyến du lịch sinh thái biển phi pháp trong bốn ngày ba đêm tới ba đảo thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Người đứng đầu Tập đoàn vận tải eo biển Hải Nam nói rằng tàu này sẽ tới cái gọi là “Thành phố Tam Sa” vào sáng 3-3.

Trung Quốc đơn phương lập ra cái gọi là “Thành phố Tam Sa” một cách vô căn cứ gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa) bất chấp cộng đồng quốc tế lên án.

Các chuyến du lịch đầu tiên đi từ Trung Quốc tới cái gọi là “Thành phố Tam Sa” đã được Tập đoàn vận tải eo biển Hải Nam mở hồi năm 2013. Theo Reuters, Trung Quốc hồi tháng 6-2016 nói rằng nước này có kế hoạch xây các khách sạn, biệt thự và cửa hàng mua sắm trên nhóm đảo Lưỡi Liềm. Bắc Kinh còn hô hào sẽ xây các khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng ở biển Đông

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm