Nga-Thổ chính thức hòa giải bên bờ biển Đen

Hội đàm kéo dài 40 phút diễn ra bên lề hội nghị đại hội đồng Tổ chức Hợp tác kinh tế biển Đen.

Mở đầu hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ thể hiện đúng đắn vấn đề bình thường hóa quan hệ của chúng ta”. Ông Mevlut Cavusoglu đáp lời: “Tổng thống của hai bên đã gọi điện thoại cho nhau. Đây là vấn đề rất xây dựng và chúng ta được giao trách nhiệm tiếp tục cuộc đối thoại này để bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ ở mức độ thích hợp”.

Ngày 29-6, lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi ở biên giới Syria. Sau đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh cho phép các công ty du lịch Nga bán tour trở lại đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cũng chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay thuê giữa hai nước. Nga đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm an toàn cho các công dân Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm