Nghi phạm sát hại bé Nhật Linh bị buộc tội giết người

Nghi phạm Yasumasa Shibuya bị cảnh sát bắt giữ hôm 14-4 do có ADN trùng với mẫu ADN được tìm thấy trên các đồ vật bị ném đi của bé Nhật Linh.

Nghi phạm bị cáo buộc đã vứt bỏ thi thể của nạn nhân bên bờ kênh TP Abiko, tỉnh Chiba. Mẫu ADN được tìm thấy sau đó trên xe hơi riêng của nghi phạm cũng được xác định trùng khớp với ADN của bé Linh.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya bị cảnh sát bắt giữ hôm 14-4. Ảnh: ASAHI

Sau khi thời hạn giam giữ kết thúc vào hôm nay, cảnh sát tỉnh Chiba cũng đồng thời phát lệnh tái bắt giữ nghi phạm này, với cáo buộc bắt cóc và giết người.

Bé Nhật Linh, 9 tuổi, mất tích vào sáng 24-3, khi vừa rời khỏi nhà để đến trường. Thi thể của bé được tìm thấy hôm 26-3 tại một kênh nước cách nhà khoảng 10 km. Nguyên nhân tử vong được xác định là do nghẹt thở.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya là hội trưởng hội phụ huynh ở trường tiểu học mà bé Nhật Linh theo học ở TP Matsudo, tỉnh Chiba và là thành viên nhóm giám sát học sinh địa phương đi học hằng ngày. Nghi phạm sống cách nhà của bé Linh khoảng 300 m.

Theo tờ Mainichi, nghi phạm vẫn giữ im lặng trong quá trình bị thẩm vấn. Động cơ của vụ án hiện vẫn chưa được làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm