Nghị sĩ Hàn loạn đả

Nghị sĩ Hàn loạn đả ảnh 1

Ảnh ẩu đả thường xảy ra trong các phiên họp quốc hội Hàn Quốc. Ảnh chụp một phe loạn đả hồi tháng 7. Ảnh: Xinhua.

Xinhua cho biết căng thẳng bùng lên khi các nghị sĩ đảng cầm quyền và phe đối lập không thể đồng thuận về việc thành lập tiểu ban thuộc ủy ban ngân sách đặc biệt phụ trách kế hoạch năm tới.

Bế tắc tưởng như có cơ giải tỏa khi lãnh đạo các đảng đồng ý tổ chức cuộc họp ba bên, trong đó có sự tham gia của Tổng thống Lee Myung-bak nhằm tháo gỡ tình hình. Hiện chưa rõ ông Lee có tham dự cuộc họp ba bên kia không.

Đảng Đại dân tộc (GNP) gọi việc chiếm ghế là "hành động bạo ngược" trong khi đảng Dân chủ tuyên bố sẽ không rời khỏi phòng trừ khi GNP nói rõ sẽ dùng bao nhiêu tiền từ ngân sách để cải tạo các dòng sông lớn của nước này.

GNP chủ trương cải tạo 4 dòng sông chính trong khi phe Dân chủ và Dân chủ Lao động phản đối kế hoạch đó vì quan ngại đến các vấn đề về môi trường.

Kế hoạch ngân sách 251 tỷ USD của Hàn Quốc vẫn chưa được thông qua dù hạn chót đã qua.

Ngọc Sơn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm