Nghị viện châu Âu lần đầu tiên cử phái đoàn thăm Đài Loan

Trang Taiwan News đưa tin phái đoàn của Nghị viện châu Âu (EP) ngày 3-11 đã bắt đầu chuyến công du ba ngày đến Đài Loan, chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn EP đến hòn đảo này.

Phái đoàn – gồm 13 người, trong đó có bảy thành viên EP và sáu trợ lý - đã đến sân bay Đào Viên của Đài Loan vào sáng 3-11 (giờ địa phương). 

Nghị viện châu Âu lần đầu tiên cử phái đoàn thăm Đài Loan. Ảnh: CNA

Theo tuyên bố của các thành viên EP, mục đích của chuyến thăm nhằm trao đổi về kinh nghiệm của Đài Loan liên quan việc đối phó thông tin sai lệch, cũng như một số vấn đề về truyền thông, văn hóa, giáo dục, không gian mạng.

Trong chuyến thăm, phái đoàn sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, ông Tô Trinh Xương - người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan và một số quan chức chính quyền Đài Loan khác. 

Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một phái đoàn EP tới hòn đảo này. 

Trong tuyên bố hôm 3-11, cơ quan này đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với chuyến thăm của phái đoàn. 

Theo tuyên bố, EP đã thông qua 12 nghị quyết liên quan Đài Loan trong năm nay, cũng như cho biết báo cáo về hợp tác và quan hệ EU-Đài Loan là tài liệu chính thức đầu tiên được điều chỉnh đặc biệt để cải thiện quan hệ giữa hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm