Ngoại trưởng Mỹ và Iran có thể được đề cử giải Nobel Hòa bình

Đó là nhận định của ông Tariq Rauf, giám đốc Chương trình Giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm sau khi kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và sáu cường quốc thế giới hôm thứ 14-7.

Ông Kerry (trái) và ông Zarif có thể được đề cử giải Nobel Hòa bình 2016 với những đóng góp cho thỏa thuận hạt nhân Iran. (Ảnh: Reuters)

Iran và nhóm các quốc gia P5+1 đã đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán về Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Theo thỏa thuận, Iran sẽ hạn chế các chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận kinh tế của phương Tây đối với nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm