Ngoại trưởng Nhật Bản tới Nga bàn về tranh chấp lãnh thổ

Chuyến thăm này do Ngoại trưởng Nhật Bản Maehara đề xuất sau khi Tổng thống Nga Medvedev đi thị sát một hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril hồi tháng 11/2010. Phía Nhật Bản đã triệu hồi Đại sứ của mình tại Nga về nước để phản đối. Sau đó, Ngoại trưởng Maehara cũng đã thị sát quần đảo Nam Kuril bằng máy bay.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 30/12/2010 tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Borodavkin cho biết nước này vui mừng chào đón chuyến thăm của ngoại trưởng Nhật Bản. Ông Borodavkin khẳng định tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản sẽ không ảnh hưởng đến phát triển quan hệ giữa hai nước. Theo ông Borodavkin, vấn đề tranh chấp lãnh thổ có thể được giải quyết dễ dàng nếu các lĩnh vực khác trong quan hệ song phương đạt được thành tựu to lớn.

Theo Hoàng Liên Sơn (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm