Ngoại trưởng Triều Tiên đến Bắc Kinh sau vụ thử hạt nhân

Kyodo tường thuật ông Ri Yong-ho, người từng đóng vai trò nhà đàm phán hạt nhân chính của Triều Tiên, được thấy đi vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh vào đầu ngày.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho (giữa) trong chuyến thăm Vientiane, Lào hôm 25-7. Ảnh: Straitstimes

Hãng APcho biết ông Ri theo kế hoạch đã rời Bình Nhưỡng để tham dự một cuộc họp ở Venezuela và tại Đại hội đồng LHQ sau đó. Tuy nhiên, hiện chưa biết liệu ông Ri sẽ có cuộc gặp các quan chức Trung Quốc trước khi rời khỏi Bắc Kinh hay không.

Chuyến đi của ông Ri được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm hôm 9-9. Các nước đã đồng loạt phản ứng theo sau vụ thử nghiệm này.

Trung Quốc, đồng minh ngoại giao chính của Triều Tiên, cũng đã lên tiếng, nói rằng nước này “phản đối mạnh mẽ” vụ thử hạt nhân và kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay bất kỳ hành động khiêu khích nào mà có thể làm tình hình xấu thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm