Người dân hoảng loạn vì cơn mưa đá giống như "Ngày tận thế"

Trận mưa đá lớn khiến nhiều người hoảng sợ. (Nguồn: YouTube

thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời đang lên tới 37 độ C. Trước khi mưa đá trút xuống đã xảy một cơn giông khá lớn.

Trận mưa đá bất ngờ khiến những người có mặt trên bãi biển chạy tán loạn để tìm nơi trú ẩn.

Theo Siberian Times, trong thời điểm xảy ra trận mưa đá, nhiều người còn nghĩ rằng "ngày tận thế" đã đến bởi những hạt mưa đá rơi dày và to bằng quả trứng gà, có những viên bằng trái bóng chày.

Mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí, do luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Hơi nước bốc lên cao, ngưng tụ lại thành hạt đá nhỏ, những hạt đá này tiếp tục đông kết và dính lại với nhau tạo nên những hạt đá to hơn và rơi xuống mặt đất./.

Theo vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm