Người dân Hy Lạp ồ ạt đi rút tiền

AFP đưa tin ngày 29-6, Hy Lạp sẽ đóng cửa các ngân hàng trong khi chờ đợi thực hiện các biện pháp kiểm soát vốn. Nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu không bơm tiền mặt cho Hy Lạp nữa thì các ngân hàng Hy Lạp sẽ gặp nguy.

Tình hình rút tiền ồ ạt xảy ra vào lúc Quốc hội Hy Lạp nhất trí tổ chức trưng cầu ý dân về gói hỗ trợ của các chủ nợ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và EU đề nghị với Hy Lạp. Trưng cầu ý dân được tổ chức theo đề xuất của chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras. 178/300 nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 120 nghị sĩ bỏ phiếu chống. Thời gian trưng cầu ý dân là ngày 5-7.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Alexis Tsipras đã kêu gọi cử tri nên nói “không” với đề nghị của các chủ nợ quốc tế. Trước ngày trưng cầu ý dân, có thể Hy Lạp sẽ hết tiền vì ngày 30-6 đã đến hạn trả cho IMF món vay 1,5 tỉ euro.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm