Người Việt tại Seattle khám bệnh miễn phí dịp Tết

Theo Seattle Times, nằm trong chuỗi hoạt động đón năm mới Tet in Seattle (Tết ở Seattle), đây là năm thứ ba liên tiếp người Việt tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ), tổ chức triển lãm y tế, trong đó có khám sức khỏe miễn phí, tư vấn dinh dưỡng và bảo hiểm.

Chị Karen Smith (trái)nhận kết quả kiểm tra sức khỏe tại triển lãm y tế, một phần của chuỗi hoạt động Tet in Seattle ngày 22-1, trong khi các con chị trò chuyện với y tá. Ảnh: SEATTLE TIMES

Chị Karen Smith (trái)nhận kết quả kiểm tra sức khỏe tại triển lãm y tế, một phần của chuỗi hoạt động Tet in Seattle ngày 22-1, trong khi các con chị trò chuyện với y tá. Ảnh: SEATTLE TIMES

Tiffany Trương, 22 tuổi, người đứng đầu hoạt động, cho biết triển lãm y tế đã phục vụ cho khoảng 150 người vào năm ngoái.

Edna Cusi (trái) được Catherine Nguyễn, một sinh viên dược năm ba tại ĐH Washington, giải thích và tư vấn về kết quả đo cholesterol. Ảnh: SEATTLE TIMES

Edna Cusi (trái) được Catherine Nguyễn, một sinh viên dược năm ba tại ĐH Washington, giải thích và tư vấn về kết quả đo cholesterol. Ảnh: SEATTLE TIMES

Tham gia hoạt động này là các tình nguyện viên đến từ Trung tâm y tế Thụy Điển, ĐH Washington, ĐH Seattle, Cơ quan y tế cộng đồng quốc tế cùng các tổ chức khác. Họ đã tiến hành đo huyết áp, cholesterol cùng các kiểm tra về lượng đường trong máu miễn phí cho người dân địa phương. Song song đó, họ cung cấp các thông tin về dinh dưỡng và tư vấn bảo hiểm.

Cecilia Phạm, sinh viên năm nhất tại ĐH Dược Washington, kiểm tra lượng cholesterol và đường trong máu cho ông Jim Kaanana ngày 22-1. Ảnh: SEATTLE TIMES

Cecilia Phạm, sinh viên năm nhất tại ĐH Dược Washington, kiểm tra lượng cholesterol và đường trong máu cho ông Jim Kaanana ngày 22-1. Ảnh: SEATTLE TIMES

Tiffany Trương cho biết ý tưởng tổ chức triển lãm y tế xuất phát từ một nghiên cứu của Trung tâm y tế Thụy Điển. Nghiên cứu này chỉ ra các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đối với người Mỹ gốc Á gồm các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, lượng cholesterol trong máu cao.

Jessie Saunders, học ngành y tá tại ĐH Seattle, đo huyết áp cho anh Jefferey Vũ. Ảnh: SEATTLE TIMES

Jessie Saunders, học ngành y tá tại ĐH Seattle, đo huyết áp cho anh Jefferey Vũ. Ảnh: SEATTLE TIMES

“Tôi thích chia sẻ với mọi người và cũng hứng thú khi nghe những câu chuyện của họ. Tôi thật sự rất vui khi thấy cảnh mọi người tới trung tâm Seattle, sử dụng các dịch vụ y tế miễn phí tại đây” – Tiffany Trương chia sẻ.

Đây là năm thứ ba liên tiếp chuỗi hoạt động Tet in Seattle có tổ chức triển lãm y tế. Ảnh: SEATTLE TIMES

Đây là năm thứ ba liên tiếp chuỗi hoạt động Tet in Seattle có tổ chức triển lãm y tế. Ảnh: SEATTLE TIMES

Tiffany Trương vừa mới tốt nghiệp ĐH Washington và có ý định tiếp tục học tại một trường y.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm