Nguy cơ hoãn đàm phán với quân nổi dậy Myanmar

Trong đó có tám binh sĩ và 14 tay súng thuộc tổ chức Quân đội vì độc lập Kachin.

Xung đột bùng phát trở lại vào tháng 6-2011 sau 17 năm ngưng bắn. Bang Kachin giáp biên giới Trung Quốc là địa bàn xung đột. Sau hàng chục cuộc tiếp xúc, tháng 5-2013 hai bên đã ký kết kế hoạch chấm dứt xung đột. Dự kiến đàm phán sẽ tiếp tục vào tháng 5 tới nhưng với các cuộc chạm súng mới, đàm phán có thể sẽ bị hoãn. Theo LHQ, đến nay đã có 100.000 người dân phải tản cư do chiến sự.

Trong khi đó ngày 17-4 (giờ địa phương), đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power đã hối thúc Myanmar ngăn chặn bạo lực giữa những người Hồi giáo thiểu số Rohingya và tín đồ Phật giáo tại bang Rakhine, đồng thời bảo đảm công tác hỗ trợ nhân đạo tại khu vực này. Bà đề nghị như trên sau khi Cố vấn đặc biệt của LHQ về vấn đề Myanmar Vijay Nambiar thông báo tình hình Myanmar trước Hội đồng Bảo an LHQ.

TNL - DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm