Nguyên bộ trưởng Quốc phòng ngồi tù do tham nhũng

Tòa án cũng phạt bị cáo 520.000 euro, đồng thời phong tỏa dinh thự của ông này tại Athens.

Theo báo New York Times (Mỹ), ông Akis Tsochatzopoulos ra tòa vì liên quan đến kế hoạch rửa tiền và che giấu hàng triệu euro từ các hợp đồng mua sắm quân sự. Tòa án phát hiện ông không trung thực trong khai báo tài sản cá nhân và đã che giấu việc sở hữu căn biệt thự tại Acropolis. Ông này từng là thành viên sáng lập đảng Xã hội và năm 2010 đã bị khai trừ khỏi đảng. Ông bị bắt hồi tháng 4-2012.

Đây là vụ xét xử tham nhũng thứ hai trong vòng một tuần liên quan đến các quan chức cấp cao Hy Lạp. Tuần trước, tòa án tại Salonika đã tuyên án tù chung thân đối với nguyên Thống đốc Vassilis Papageorgopoulos. Bị cáo đã tham ô tài sản trị giá 18 triệu euro từ kho bạc.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm