Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và phương Đông đánh bom

Trong thông cáo công bố trên các diễn đàn Hồi giáo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và phương Đông cho biết các vụ đánh bom trong ngày thứ ba của lễ Eid al-Fitr (kết thúc tháng ăn chay) nhằm trả đũa cho các hoạt động mới đây của chính phủ Iraq đối với các tổ chức nổi dậy.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và phương Đông là chi nhánh của Al Qaeda ở Iraq. Theo báo Le Monde (Pháp), chiến lược của tổ chức này nhằm lôi kéo Iraq vào vòng xoáy bạo lực tôn giáo và sắc tộc (chống dòng Hồi giáo Shiite, chống Công giáo, chống người Kurd). Trong hai tuần trước, tổ chức này đã giải cứu cho hàng trăm phần tử khủng bố vượt ngục.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm