Nhà nước Hồi giáo tiến quân sát Thổ Nhĩ Kỳ

AFP đưa tin sau nhiều ngày bao vây, phiến quân đã chiếm một phần TP. Từ bên Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhìn thấy một lá cờ đen bay trên ngọn đồi ở Ayn al-Arab. Lực lượng người Kurd đang cố thủ đã kêu gọi yểm trợ bằng bộ binh, pháo hạng nặng và đạn dược.

Bên Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội đã cho di tản hai làng vùng biên và điều động hàng chục xe tăng sẵn sàng lâm trận. Khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp viện cho lực lượng người Kurd bên Syria rất thấp vì người Kurd có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại xem PKK là tổ chức khủng bố.

tân Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẵn sàng can thiệp nếu Nhà nước Hồi giáo đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đánh giá tình hình ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hết sức nghiêm trọng.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm