Nhân viên Liên hiệp quốc tử vong vì Ebola

Nạn nhân được xác định là một nhân viên 56 tuổi của Liên Hiệp Quốc. Ông là một bác sĩ người Sudan. Vị này được chuyển từ Liberia đến Đức để điều trị hồi tuần trước. Tuy nhiên, ông đã qua đời trong đêm ở bệnh viện St Geogr ở Leipzig mặc dù nhận được các nhân viên y tế chăm đặc biệt.

 Các nhân viên y tế mặc quần áo chống bệnh Ebola trong suốt qua trình chữa trị cho một bệnh nhân Ebola tại một khu vực cách ly của trường Đại học Clinic ở Frankfurt am Main, miền trung nước Đức vào ngày 3-10 (AFP/Boris Roessler)

Trước đó, Đức đã điều trị cho hai bệnh nhân khác bị nhiễm Ebola ở Sierra Leone gồm một chuyên gia người Senegal điều trị ở Hamburg (đã xuất viện vào ngày 4-10), và một bác sĩ người Uganda hiện đang điều trị ở Frankurt.

Tính đến nay, Ebola đã giết chết hơn 4000 người trong năm nay chủ yếu ở Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm