Nhật Bản: Nắng nóng khiến hơn 40 người thiệt mạng

Theo báo cáo của kênh truyền hình NHK vào 2-8, đợt nóng tại Nhật tuần qua đã khiến 6 người chết và hơn 3.000 dân nhập viện. Theo nhà đài, Tokyo và Osaka là nơi có số lượng người yêu cầu hỗ trợ y tế lớn nhất.

Hàng chục trẻ nhỏ được chăm sóc y tế do thời tiết quá nóng ở một số khu vực trong nước, trong đó 18 người đã được tìm thấy bất tỉnh.

Phụ nữ che dù đứng đợi tại ngã tư trong những ngày nắng nóng tại Tokyo

Sớm nay, các nhà khí tượng học đã cảnh báo nhiệt độ tại Nhật Bản có thể tăng lên đến 39 độ C.

Để chiến đấu với đợt nắng nóng dài hạn, các nhà khí tượng học Nhật Bản kêu gọi người dân sử dụng máy điều hoà, tránh ra đường phố và phải uống nước đầy đủ.

Theo Cơ quan quản lí Thiên tai và Hỏa hoạn tại Nhật Bản, kể từ tháng Sáu đến nay đã có gần 40 công dân Nhật Bản tử vong vì tai biến do sức nóng, gần 25.000 người đã nhập viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm