Nhật Bản xây dựng 60.000 nhà tạm cho nạn nhân động đất

Chính quyền địa phương dự kiến hoàn thành 10.000 căn nhà tạm vào cuối tháng 6 và số còn lại sẽ được xây xong trước cuối năm nay. Theo tính toán ban đầu, một căn nhà tạm có chi phí trung bình gần 300.000 Yên (tương đương 45.840 USD).

Nhật Bản xây dựng 60.000 nhà tạm cho nạn nhân động đất ảnh 1

Người dân ở những khu vực bị động đất tàn phá sẽ được ở miễn phí trong các căn nhà tạm này và chỉ phải thanh toán tiền nước máy, tiền điện. Theo kế hoạch ban đầu, Chính phủ Nhật bản định xây dựng hơn 32.000 căn nhà tạm tại Fukushima, Miyagi và Iwate.

Tuy nhiên Bộ Đất đai và Vận tải Nhật bản nhận thấy, số lượng nhà tạm này chưa đủ nên quyết định xây thêm 30.000 căn, nâng tổng số lên hơn 60.000 căn nhà tạm cho nạn nhân vùng bị động đất.

Theo Trần Nga (VOV/Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm