Nhật báo động quân đội sẵn sàng bắn tên lửa Triều Tiên

Ngày 8-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada báo động quân đội luôn trong tư thế sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên đe dọa Nhật vào bất cứ lúc nào, theo đài truyền hình NHK (Nhật). Tình trạng báo động này được duy trì trong ít nhất ba tháng.

Bà Inada vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ngày 3-8, cùng ngày Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra biển. Một quả thất bại, nổ ngay khi vừa phóng. Một quả rơi xuống biển Nhật Bản, cách bờ biển của Nhật chỉ 250km. Mỹ nhận định đây là hai tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada. Ảnh: AP

Trước nay Nhật thỉnh thoảng vẫn ra báo động tạm thời khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa, nhưng nhanh chóng thu hồi báo động sau khi Triều Tiên đã phóng xong tên lửa.

Tuy nhiên lần này Nhật quyết định duy trì báo động tới ba tháng vì việc phóng tên lửa của Triều Tiên ngày càng phức tạp, khó đoán định và phát hiện. Lệnh báo động này sẽ được xem xét lại sau mỗi 3 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm