Nhật hỗ trợ tàu tuần tra cho Sri Lanka

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ thông báo kế hoạch trên với Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa trong chuyến thăm Sri Lanka vào đầu tháng 9 tới.

Kyodo nhận định Nhật muốn giúp Sri Lanka nâng cao an ninh tuyến đường biển trên Ấn Độ Dương, tuyến đường tàu bè thường vận chuyển dầu từ Trung Đông đến Nhật. Nguồn tin cho biết số lượng tàu tuần tra Nhật cung cấp cho Sri Lanka sẽ được quyết định trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Shinzo Abe. Hai bên cũng sẽ thảo luận xem Nhật đóng tàu mới hay giao tàu đã qua sử dụng cho Sri Lanka. Ngoài ra, Nhật cũng sẽ xem xét hỗ trợ vốn vay cho Sri Lanka sắm tàu mới.

Trong khi đó, chính phủ Malaysia đã duyệt chi 385 triệu ringgit (105 triệu USD) mua bảy tàu tuần tra mới nhằm tăng cường an ninh và giám sát vùng biển Malaysia.

Báo The Sun Daily (Malaysia) đưa tin phát biểu với báo chí hôm 25-8, Phó đô đốc Datuk Ahmad Puzi Abdul Kahar kiêm phó giám đốc Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia cho hay bảy tàu tuần tra mới sẽ thay thế bảy tàu cũ đang được bố trí tại địa điểm nuôi cá trên biển. Ông giải thích các tàu mới có trang bị nhiều thiết bị tinh vi đủ khả năng đối phó với các thách thức mới trên biển Đông, eo biển Malacca và khu vực biển Sulu.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm