Nhật nghi tàu chiến Trung Quốc có hành vi đe dọa

Chiều cùng ngày, tàu chiến này bị nghi có hành vi tương tự đối với một máy bay tuần tra P-3C của Nhật. Radar kiểm soát hỏa lực sẽ tính toán góc bắn, tầm bắn và vận tốc bắn nhằm bảo đảm bắn trúng mục tiêu.

Các nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Nhật đã thu thập dữ liệu từ tàu khu trục và máy bay tuần tra có liên quan nhưng chưa có phản ứng chính thức vì chưa thể kết luận liệu radar kiểm soát hỏa lực của TQ có thực sự ngắm tàu và máy bay Nhật hay không.

Cùng ngày 14-6, Bộ Quốc phòng TQ thông báo tối hôm trước đã triệu tập tùy viên quân sự của Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh đến để phản đối Nhật tố cáo máy bay chiến đấu TQ bay sát hai máy bay trinh sát Nhật trên biển Hoa Đông hôm 11-6. Tùy viên quân sự Nhật đáp trả rằng Nhật không chấp nhận phản đối của TQ.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm