Nhật triệu hồi đại sứ vì tượng 'phụ nữ mua vui'​

Tại cuộc họp báo ngày 6-1, Chánh Văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga đã công bố quyết định triệu hồi đại sứ và tổng lãnh sự tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Nhật cũng sẽ ngưng các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao, tạm dừng thảo luận về hợp đồng hoán đổi tiền tệ Nhật-Hàn.

Nhật có phản ứng sau khi Hàn Quốc quyết định đặt một bức tượng liên quan tới vấn đề “phụ nữ mua vui” bên ngoài lãnh sự quán Nhật ở TP Busan. Bức tượng là biểu tượng cho những phụ nữ Hàn Quốc bị lính Nhật bắt làm nô lệ tình dục thời Thế chiến II. Hàn Quốc ước tính đã có khoảng 200.000 phụ nữ Hàn bị ép làm điều này.

Bức tượng “phụ nữ mua vui” được đặt bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan. Ảnh: AFP

Bức tượng “phụ nữ mua vui” được đặt bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở TP Busan. Ảnh: AFP

“Đây là một tình huống vô cùng đáng tiếc. Nhật sẽ tiếp tục kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ bức tượng” - ông Suga tuyên bố tại cuộc họp báo.

Theo AFP, bức tượng do các nhà hoạt động chính trị Hàn Quốc ở TP Busan dựng lên. Ban đầu chính quyền địa phương đã dỡ bỏ bức tượng. Tuy nhiên, chính quyền Busan thay đổi ý định và vẫn cho phép đặt bức tượng sau sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada thăm đền Yasukuni  tháng 12-2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm