Nhiều cầu ở Seoul không chống chọi nổi động đất

 Trước hậu quả nặng nề của thảm họa động đất mới đây ở Nhật Bản, chính quyền thành phố Seoul đã quyết định chi 132 tỷ won (117 triệu USD) để tiến hành tu bổ, nâng cấp số cầu này từ nay đến năm 2015.

Theo số liệu thống kê mới nhất, thủ đô Seoul với 10 triệu dân hiện đang sử dụng 348 cây cầu các loại. Tuy nhiên, có 111 trong số đó (32%) cần được sửa chữa, nâng cấp để có thể chống chọi được với động đất.

Một quan chức thành phố cho biết việc tu bổ, sửa chữa và nâng cấp các cây cầu đã được tiến hành từ năm 2005 và tập trung chủ yếu vào những cây cầu đã quá cũ. Công việc này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Cũng theo quan chức này, tất cả 20 cây cầu bắc qua sông Hàn đều được thiết kế theo tiêu chuẩn chịu được động đất.

Hàn Quốc không thuộc khu vực có nhiều động đất như Nhật Bản. Trận động đất mới nhất trong vòng một thập kỷ qua ở Hàn Quốc xảy ra ở bờ biển phía Đông của nước này năm 2004, với cường độ 5,4 độ Richter./.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm