NLD đăng ký là chính đảng hợp pháp ở Myanmar

NLD đăng ký là chính đảng hợp pháp ở Myanmar ảnh 1
Bà Aung San Suu Kyi, thành viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD). (Nguồn: Getty Images)
NLD là chính đảng của bà Aung San Suu Kyi. Theo Ủy ban Bầu cử liên bang, NLD đã đăng ký với 21 thành viên, trong đó có bà San Suu Kyi. Trước đó, NLD tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung sắp tới để tranh cử tại tất cả các đơn vị bầu cử trên cả nước. Với mục tiêu này, NLD đã thành lập Ủy ban vì Chiến thắng bầu cử, gồm 21 thành viên do chính trị gia U Thin O đứng đầu, để tiến hành chiến dịch vận động tranh cử. Hiện nay, Quốc hội Myanmar cần bổ sung 48 đại biểu sau khi một số người trở thành thành viên chính phủ sau cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7/2010. Tuy nhiên, UEC hiện chưa ấn định thời điểm tổ chức bầu cử bổ sung.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm