Nổ hàng loạt ở Quảng Tây do bưu phẩm có chất nổ

Bộ Công an khẳng định bước đầu sẽ xử lý như hành vi tội phạm chứ không phải khủng bố.

Tân Hoa xã đưa tin các vụ nổ hàng loạt xảy ra chiều 30-9, bắt đầu từ lúc 15 giờ 50. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết nguyên nhân nổ xuất phát từ chất nổ trong bưu phẩm được chuyển giao qua đường chuyển phát nhanh. Các gói bưu phẩm phát nổ ở các địa điểm công cộng như bệnh viện, trung tâm thương mại, trại giam, trạm xe và cơ quan nhà nước.

Báo Tin tức Nam quốc Buổi sáng (Quảng Tây) đưa tin hình ảnh trên mạng cho thấy nhiều căn nhà hư hại, một tòa nhà bị sập một bên ở trấn Đại Bô (ảnh) thuộc huyện Liễu Thành, ô tô trên đường bị lật, các nạn nhân nằm trên đường.

Trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao và bằng chất nổ tại chợ búa, ga tàu hỏa ở Trung Quốc trong bối cảnh làn sóng ly khai của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm