Nổ lớn ở Mỹ: Thị trưởng New York nói không phải khủng bố

thị trưởng new york

Thị trưởng Bill de Blasio (trái) và Uỷ viên cảnh sát thành phố New York James O'Neill trong buổi họp báosau vụ nổ. Ảnh: bordermail.com

Theo Sputnik, Harry J. Wedin, người đứng đầu Sở cảnh sát New York, cho biết trên Twitter rằng một thiết bị nổ thứ hai đã được tìm thấy ở khu vực quanh hiện trường vụ nổ ở Chelsea, quận Manhattan, TP New York.Fox Newsnói rằng thiết bị nổ thứ hai này được chế tạo bằng nồi áp suất. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường tại nơi tìm ra thiết bị nổ mới này.

nổ lớn ở manhattan

Thiết bị nổ thứ hai được tìm thấy ở hiện trường vụ nổ. Ảnh: Twitter

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho hay vụ nổ là có chủ ý. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vụ việc không liên quan tới hành động khủng bố.

Trước đó, Reuters cho hay một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực Chelsea thuộc quận Manhattan ở TP New York, Mỹ vào lúc 20 giờ 30 ngày 17-9 (giờ địa phương), bên ngoại tòa nhà Hiệp hội Người mù. Số người bị thương trong vụ nổ được cập nhật mới nhất là 29 người. Không ai trong số này bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm