Nổ tại mỏ dầu lớn nhất Iraq, 15 người bị thương

Nổ tại mỏ dầu lớn nhất Iraq, 15 người bị thương ảnh 1

Xe cứu hỏa đến hiện trường vụ nổ tại mỏ Rumaila. (Nguồn: Reuters)
Vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn, làm ít nhất 15 người bị thương và khiến hoạt động khai thác tại mỏ phải tạm ngừng.

Vụ nổ xuất phát từ một máy nén khí của mỏ Rumaila khi một đội bảo trì đang thay linh kiện cho máy.

Tập đoàn Dầu khí BP của Anh và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) là đồng chủ đầu tư khai thác mỏ Rumaila từ năm 2009.

Một người phát ngôn của BP cho biết, máy nén khí này thuộc sở hữu của Công ty Khí đốt phương Nam (SGC - của Nhà nước Iraq), không phải của BP hay đối tác Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Assem Jihad cho biết, 8 giờ sau khi vụ nổ xảy ra, đám cháy mới được dập tắt. Hiện công tác sửa chữa đã được tiến hành.

Mỏ Rumaila nằm dọc biên giới Iraq-Kuwait. Với trữ lượng 17,7 tỷ thùng dầu, Rumaila là mỏ dầu lớn nhất Iraq. Sản lượng khai thác tại mỏ này hiện đạt khoảng 1,2-1,3 triệu thùng/ngày./.
(Theo TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm