Nước sông Hoàng Phố có virus heo

Virus PCV không lây sang người. Từ giữa tuần trước, người chăn nuôi đã vứt hàng ngàn xác heo chết bệnh xuống sông.

Gia Hưng Nhật Báo ở TP Gia Hưng (tỉnh Chiết Giang) ghi nhận đây là lần đầu tiên số heo chết bị vứt xuống sông nhiều hơn mọi khi. Có hai nguyên nhân giải thích: Một là từ cuối năm ngoái công an tích cực truy lùng bọn buôn heo lậu và hai là nhiệt độ lạnh khiến đàn heo chết nhiều. Ở TP Gia Hưng đã có 10.000 heo chết vì lạnh trong tháng 1 và 8.000 con chết trong tháng 2.

Tân Hoa xã cho biết Thượng Hải đang hợp tác với các địa phương lân cận để truy tìm nguồn gốc heo chết. Theo báo chí địa phương, heo có xuất xứ từ tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm