Ông Biden đi bước quyết liệt chống COVID-19

Theo hãng tin Reuters ngày 24-1, Mỹ sẽ cấm người không phải công dân từ Nam Phi nhập cảnh kể từ ngày 30-1 tới nhằm hạn chế đà lây của biến thể mới của virus.

Các thành viên đội chống dịch COVID-19 của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP

Biến thể 501Y.V2 ở Nam Phi có khả năng truyền nhiễm nhanh hơn các biến thể cũ tới 50% và đã xuất hiện ở ít nhất 20 nước. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết sẽ thêm các nước này vào danh sách cấm nhập cảnh nếu cần thiết.

Hiện ở Mỹ, 20 bang có biến thể B.1.1.7 ở Anh nhưng chưa phát hiện có biến thể 501Y.V2 ở Nam Phi. Theo TS Antholy Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về các bệnh dị ứng và truyền nhiễm, vaccine hiện tại ngừa hiệu quả biến thể ở Anh nhưng có vẻ ít hiệu quả với biến thể ở Nam Phi.

Dự kiến ngày 25-1 (giờ địa phương), Mỹ sẽ khôi phục lệnh cấm nhập cảnh với người không phải công dân từ Brazil, Anh, Ireland và từ 26 nước châu Âu khác. Quyết định này nhằm chặn lệnh của chính phủ Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm (được chính phủ ông Trump áp dụng giữa tháng 3-2020) từ ngày 26-1-2021.

Ngày 26-1, CDC sẽ yêu cầu toàn bộ khách quốc tế phải trình kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trong vòng ba ngày mới được vào Mỹ.

Tính tới ngày 24-1, Mỹ đã mất hơn 418.000 người và đà tử vong vẫn rất cao (trên dưới 4.000 người/ngày). Dù nỗ lực nhưng Tổng thống Joe Biden thừa nhận số người chết có thể lên đến trên 600.000 mới dần chậm lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm